Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐồng Nai: Thượng tọa Thích Minh Trí làm Trưởng Ban Trị sự...

    Đồng Nai: Thượng tọa Thích Minh Trí làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa

    Sáng ngày 7/5/2021, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Biên Hòa nhiệm kỳ IX (2021-2026) tổ chức tại chùa Tỉnh Hội (phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) Thượng tọa Thích Minh Trí đã được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố.

    Quang lâm chứng minh có:  HT. Thích Nhật Quang – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Phước Tú – Phó BTS Phật giáo tỉnh.

    Chủ tọa đoàn có: HT. Thích Huệ Chí – Chứng minh BTS Phật giáo TP; TT. Thích Huệ Khai – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP; HT. Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo TP; HT. Thích Minh Ngạn, TT. Thích Thông Hạnh, TT. Thích Huệ Sanh – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Trí – Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP; NS. Thích Nữ Như Dung – Phó Trưởng BTS, Trưởng ban TTXH TP. Chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong TP cùng quý Phật tử cùng tham dự.

    - Advertisement -

    Đại diện chính quyền có Bà Đào Thị Hương, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM; Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ. Đại diện tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa và các Ban ngành đoàn thể cùng tham dự.

    Sau khi TT.Thích Huệ Khai phát biểu khai mạc, TT.Thích Minh Trí đã đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII và phương hướng Nhiệm kỳ IX:

    Phật giáo Biên Hòa hiện có 160 tự, với sống lượng 1.585 Tăng, Ni. Nhiệm kỳ 2016 -2021, có 88 chư Tôn đức tăng ni được tấn phong giáo phẩm: 07 Hòa thượng, 20 Thượng tọa, 06 Ni trưởng và 55 Ni sư.

    Trong nhiệm kỳ qua, BTS PG TP đã dành hơn 130 tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội: cứu trợ người dân bị bão lũ, hỗ trợ đồng bào nghèo, …; Các Đạo tràng Phật tử ngày càng phát triển số lượng với nhiều hoạt động phù hợp cho các lứa tuổi.

     

    Ghi nhận những thành quả nhiệm kỳ VIII, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, UBND TP đã trao nhiều bằng công đức, bằng khen đến các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Phật sự.

    Sau khi TT. Thích Huệ Khai đại diện BTS PG TP nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban nhân sự đã trình danh sách dự kiến. Chủ tọa đoàn đã thỉnh Hòa thượng Thích Nhật Quang lấy biểu quyết Đại hội và được các đại biểu thống nhất ý kiến: Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) gồm 45 thành viên, TT. Thích Minh Trí được công cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; TT. Thích Thiện Thọ – Phó ban Thường trực; TT. Thích Tuệ Quyền, TT. Thích Huệ Ninh, ĐĐ. Thích Đạt Ma Toàn Hạnh, NS. Ni sư Thích nữ Như Dung – đồng Phó ban; ĐĐ. Thích Quảng Thành – Chánh Thư ký.

    TT. Thích Minh Trí cùng các thành viên BTS PG TP nhiệm kỳ IX, phát biểu nhận nhiệm vụ và trao quà tri ân đến chư Tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới.

    Cũng trong dịp này, UBND TP đã hỗ trợ BTS 50 triệu đồng để tổ chức Đại hội. Tân BTS PG TP đã trao 50 triệu (100 phần quà cho người nghèo), 1 căn nhà tình thương (trị giá 60 triệu) và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 10 triệu.

    Ông Nguyễn Duy Tân – UV BTV thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã chúc mừng Tân BTS PG TP dưới sự lãnh đạo của TT.Thích Minh Trí sẽ thành tựu nhiều Phật sự.

    Ban Đạo từ cho Đại hội, HT. Thích Nhật Quang chúc mừng tân Ban Trị sự, đồng thời tin tưởng với thành phần Tăng Ni trẻ BTS PG TP sẽ hoàn thành mọi công tác Phật sự và đạt nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh.

    Được biết để đảm bảo an toàn cho đại hội, tất cả các thành viên tham gia đều được do thân nhiệt, mang khẩu trang và ngồi giãn cách theo đúng hướng dẫn của nhà chức trách.

    Minh Nguyên

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều