Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐồng Nai: Một số hoạt động TTXH của Phật giáo TP.Biên Hòa...

    Đồng Nai: Một số hoạt động TTXH của Phật giáo TP.Biên Hòa trong mùa giãn cách

    Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Biên Hòa, với tinh thần từ bi của đạo Phật, trong hai ngày 11 và 12/7/2021, Phật giáo TP. Biên Hòa đã có một số hoạt động hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch bệnh và trao quà đến các hộ trong khu vực bị cách ly tại một số phường xã.

    Sáng ngày  11/7/2021, Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng BTS PG TP cũng đã đến UBND thành phố trao 75 triệu đồng cho ông Nguyễn Trung Tính, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, để kịp thời động viên, ủng hộ Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh của thành phố.

    Ngày 12/7/2021 (nhằm 03/6 Tân Sửu) chùa Long Bửu (xã Long Hưng) và chùa Hạnh Sơn (phường Tân Hạnh) đã trao 477 phần quà trị giá 153 triệu đồng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực bị phong tỏa trong thành phố.

    - Advertisement -

    Thượng tọa Thích Tịnh Hiệp, Ủy viên BTS PG TP.Biên Hòa, Đại diện Phật giáo liên phường An Hòa, Long Bình Tân và xã Long Hưng, Trụ trì Chùa Long Bửu, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi các tự viện chung tay cùng chính quyền, tích cực ủng hộ những người khó khăn trong vùng bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Biên Hòa của Ban Trị sự Phật giáo thành phố, chùa đã trao hơn 400 phần quà trị giá 140 triệu đồng cho các khu vực đang bị phong tỏa để phòng chống dịch tại xã Long Hưng (137 phần) và phường Phước Tân (300 phần).

     

    Cũng trong sáng 12/7/2021, Đại đức Thích Trí Thanh, Ủy viên BTS PG TP. Biên Hòa, Đại diện Phật giáo phường Tân Hạnh, Trụ trì chùa Hạnh Sơn đã trao 40 phần quà,mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, đến các gia đình đang bị phong tỏa tại địa phương; đồng thời, ủng hộ 5 triệu đồng đến lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của phường.

    Đức Hải

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều