Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcĐồng Nai: Đêm lễ hoa đăng mừng ngày vía Phật A Di...

    Đồng Nai: Đêm lễ hoa đăng mừng ngày vía Phật A Di Đà tại chùa Viên Giác

    Ngày 23/12/2018 (17/11 năm Mậu Tuất) tại chùa Viên Giác, khu phố 3, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức đêm lễ hoa đăng kính mừng ngày vía đức Phật A Di Đà.

    - Advertisement -

    Đại đức Thích Pháp Huyền người điều phối chương trình

    Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Giải Trường – Cố vấn Chứng minh chùa Viên Giác; Đại đức Thích Pháp Huyền  – Phó trụ trì chùa Viên Giác; Đại đức Thích Minh Hiếu – Phó trụ trì chùa Viên Nghiêm; Đại đức Thích Hải Nguyện – Ủy viên ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Đắk Lắk, trú sứ Tổ đình Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Mê Thuột; Đại đức Thích Nhuận Đạo – giám tự chùa Viên Nghiêm cùng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni tại bổn tự và cùng hơn 1000 Phật tử về tham dự đêm hội.

    Hướng tâm về đấng Cha lành, như thường lệ hằng năm chùa Viên Giác tổ chức đêm lễ hoa đăng để kỉ niệm ngày vía đức Phật A Di Đà, cũng là lúc những người con Phật đang hành trì, tu tập theo pháp môn Tịnh độ, tưởng niệm tri ân công đức cao lớn của Ngài, làm nên một lễ hội truyền thống tâm linh cao đẹp trong lòng dân tộc người con Việt.

    Đại đức Thích Nhuận Đạo đọc diễn văn khai mạc đêm lễ hoa đăng vía Phật A Di Đà

    Hòa thượng Thích Giải Trường khai kinh bạch Phật dâng hương cúng dường

    Như chúng ta được biệt, thời đức Phật Thế Tự Tại Vương còn tại thế, Ngài Pháp Tạng Tỳ kheo vì tâm từ bi thương xót chúng sanh trong ba cõi. Ngài đã phát ra 48 lời nguyện kiến tạo cõi Tây phương Cực lạc, cứu độ chúng sanh.

    Dù vô lượng kiếp trôi qua, thế nhưng công hạnh tu tập và những lời nguyện to lớn ấy vẫn sống mãi trong tâm tư của những người con Phật nhất là những hành giả đang tu tập theo pháp môn Tịnh Độ.

    Để tỏ bày niềm tôn kính vô biên lòng biết ơn vô hạn cùng hạnh nguyện độ sanh của Ngài, chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện cố gắng tinh tấn tu tập và hành trì danh hiệu A Di Đà Phật, ngày đêm tịnh hóa thân tâm gieo mầm Tịnh độ giữa cõi nhân gian đầy ố trược này. Đồng thời, cho nhân loại biết hồi đầu hướng thiện, tạo phước làm lành nhằm kiến tạo cõi Ta bà này thành một cõi Tây phương Cực lạc ngay ở hiện tại này.

    Chư Tôn đức nói về ý nghĩa đêm lễ hoa đăng, cũng như nhắc lại 48 lời đại nguyện của đức Phật A Di Đà.
    Tiếp theo chương trình là kinh hành niệm Phật.

    Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

    Hoàn mãn hồi hướng

    Gia đình Hộ Pháp lưu niệm đêm hoa đăng

    Chùa Viên Giác

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều