Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐiện Biên: Lễ tác pháp an cư và hội nghị sơ kết...

    Điện Biên: Lễ tác pháp an cư và hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

    Sáng nay ngày 07/07/2020 (nhằm 17/05 năm Canh Tý), theo truyền thống An cư kiết hạ, 33 hành giả an cư đã vân tập về hạ trường chùa Linh Quang trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên để thực hiện cấm túc an cư trong 3 tháng hạ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ theo luật Phật chế.

    An cư kiết hạ là nét đẹp, nét truyền thống và cũng là nét đặc thù của đạo Phật, đã có mặt tại Ấn Độ hơn hai ngàn năm nay. Không những thế, An cư còn là một dịp tốt, thuận tiện và thích hợp cho hàng đệ tử của Đức Thế Tôn gặp mặt nhau cùng nhau vun trồng giới đức, trau dồi đạo hạnh, xây dựng tình huynh đệ, tình pháp lữ đồng tu trên tinh thần lục hòa cộng trụ, đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái, sách tấn nhau tu học theo đúng con đường Giới – Định – Tuệ, tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

    Mùa An cư năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên tổ chức tại hạ trường chùa Linh Quang, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, với 33 hành giả Tăng Ni nhị bộ vân tập về làm lễ Tác pháp An cư, để ứng dụng lời Phật dạy: “Tỳ-kheo chi yếu vụ” của mình vào sáng ngày 17/5 năm Canh Tý.

    - Advertisement -

    Dưới sự chỉ dạy của TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; TT. Thích Thanh Quy – Ủy Viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Điện Biên đã làm lễ tác pháp an cư.Toàn thể chúng hội nhất tâm cung thỉnh TT. Thích Đức Thiện đương vi ngôi Hạ chủ. Đại chúng đồng nương theo uy đức của Thượng tọa cùng an cư tu tập ba tháng.

    Sáng cùng ngày tại hội trường Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động công tác Phật sự 6 tháng cuối năm.

    Về tham dự chương trình có sự chứng minh của TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh ĐB; TT. Thích Thanh Quy – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ĐB; TT. Thích Giác Trí – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh ĐB; ĐĐ. Thích Giác Đạt – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh ĐB; ĐĐ. Thích Nguyên Chính – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh văn phòng TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh ĐB; ĐĐ. Thích Nhuận Thanh – Ủy viên Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên; ĐĐ. Thích Đức Thành – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử trong BTS GHPGVN tỉnh ĐB và Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh ĐB.

    Về phía chính quyền đến tham dự có bà Vàng Thị Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Lê Đình Tuyên – Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Điện Biên; ông Hoàng Hà đại diện phòng PA02 Công An tỉnh Điện Biên; ông Hà Ngọc Trai – Cán bộ đội Biên phòng Thanh Luông, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Nưa.

    Tại hội nghị, TT. Thích Đức Thiện –Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh ĐB đã thay mặt cho BTS tỉnh Điện Biên đã phát biểu khai mạc và cho biết: Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên một số kế hoạch hoạt động Phật sự của các Ban Trị sự đã phải tạm dừng để thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly, dãn cách xã hội của Thủ tướng trong phòng, chống dịch bệnh.

    Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, song trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban Trị sự đã nỗ lực phát huy có hiệu quả những tiềm năng sẵn có của từng ngành chuyên môn, của từng địa phương, vận dụng một cách sáng tạo để làm cho BTS không ngừng phát triển về mọi phương diện trong công tác đối nội cũng như đối ngoại. Đồng thời BTS đã chung tay góp sức đẩy lúc đại dịch Covid-19 bằng cách ủng hộ tịnh tài, tịnh vật, cho các nơi cách ly tập trung tại cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên biên giới giữa Việt Nam – Lào.

    Tiếp theo, TT. Thích Thanh Quy đã đọc báo cáo các công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm đến chư Tôn đức Tăng, Ni và toàn thể đại biểu, Phật tử. Hoạt động Phật sự trong đầu năm 2020 do ảnh hưởng Covid-19.

    Cuối cùng TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ĐB đã đúc kết và nhấn mạnh BTS GHPGVN tỉnh ĐB sẽ cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.

    Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp trong sự hoan hỷ của chư Tôn đức, quý cấp Lãnh đạo và bà con nhân dân Phật tử.

    Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Điện Biên

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều