Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐàn lễ cầu nguyện hoà bình, quốc thái dân an

    Đàn lễ cầu nguyện hoà bình, quốc thái dân an

    Ngày 13/5/2019, ngày thứ 2 của Đại lễ Phật đản LHQ Vesak, Ban Nghi Lễ TƯ tổ chức đại lễ cầu nguyện hoà bình, quốc thái dân an tại Điện Quan Âm – chùa Tam Chúc – thị trấn Ba Sao – Kim Bảng – Hà Nam.

    Buổi lễ được diễn ra theo nghi thức văn hoá tâm linh 3 miền Bắc Trung Nam đã thu hút được hàng ngàn Phật tử đến chiêm bái chùa Tam Chúc theo dự lễ với tâm thành kính và vô cùng hoan hỷ !
    Đại lễ với sự chứng minh của chư tôn hoà thượng hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự TƯ GHPGVN. Và đặc biệt sự tham dự của HT. Thích Huệ Thông, Uỷ Viên thường trực HDTS kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ TƯ GHPGVN cùng chư tôn hoà thượng thượng toạ thường trực ban Nghi Lễ TƯ GHPGVN.
    Nghi lễ miền nam do Thượng toạ Thích Lệ Trang , uỷ viên thường trực kiêm phó ban nghi lễ TƯ GHPGVN làm sám chủ.
    Nghi lễ miền bắc do thượng tọa Thích Thanh Lợi chánh văn phòng Ban Nghi Lễ TƯ GHPGVN làm sám chủ.
    Nghi lễ miền trung do TT Thích Chúc Thông đương vi sám chủ.
    Dưới đây là một số hình ảnh của đàn lễ nguyện cầu hoà bình, quốc thái dân an do  nghi lễ miền bắc:

    Trước đó vào chiều hôm qua là nghi lễ cầu nguyện chúc tán thù ân của nghi lễ miền nam do Thượng toạ Thích Lệ Trang , uỷ viên thường trực kiêm phó ban nghi lễ TƯ GHPGVN làm sám chủ đàn tràng :

    Thượng toạ Thích Lệ Trang , uỷ viên thường trực kiêm phó ban nghi lễ TƯ GHPGVN

    Chiều 13/05  nối tiếp đại lễ theo nghi thức miền Bắc, miền Nam, đại lễ theo nghi thức miền trung do Ban Nghi Lễ miền trung làm sám chủ đàn tràng :

    - Advertisement -

    Nhóm PV

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều