Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐại lễ kỷ niệm 10 năm GHPGVN tỉnh Tuyên Quang xây dựng...

    Đại lễ kỷ niệm 10 năm GHPGVN tỉnh Tuyên Quang xây dựng và phát triển

    Sáng nay, ngày 11-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh Tuyên Quang để nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng phụng sự cho chặng đường tiếp theo.

     

     

     

     

    - Advertisement -

     

     

     

     

     

     

     

    Văn nghệ chào mừng Đại lễ kỷ niệm
    Chư tôn đức quang lâm Đại lễ kỷ niệm.

    Chư tôn đức quang lâm Đại lễ kỷ niệm.

    Quang lâm tại buổi lễ có: Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang – Trưởng Ban Tổ chức; TT. Thích Quảng Truyền – UVHĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Lạng Sơn; ĐĐ. Thích Tâm Vượng – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPG tỉnh Vĩnh Phúc; Đại đức Thích Thanh Phúc – Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPHVN tỉnh Tuyên Quang; Đại đức Thích Thanh Trung – Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPHVN tỉnh Tuyên Quang; Đại đức Thích Thanh Tân – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Văn hóa GHPHVN tỉnh Tuyên Quang; Sư cô Thích Nữ Đàm Nghiêm – Phó Trưởng ban kiêm đặc trách Ni giới, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPHVN tỉnh Tuyên Quang.

    IMG_9918

    Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Phúc Nguyên – Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Vũ Ngọc Trình – Phó Trưởng phòng An ninh Tôn giáo khác – Bộ Công An; Ông Nguyễn Hưng Vượng – Phó Trưởng ban Dân tộc Tỉnh uỷ Tuyên Quang; Ông Tô Hoàng Linh – Chủ tịch UBND Thành phố Tuyên Quang; Ông Lê Văn Quốc – Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ Tuyên Quang; Ông Trần Nam Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; Ông Nguyễn Việt Phương – Tỉnh uỷ viên Bí thư Huyện uỷ huyện Yên Sơn; Ông Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện uỷ huyện Na Hang; Ông Nguyễn Văn Dương – Bí thư huyện uỷ huyện Lâm Bình; Ông Trần Hùng Vĩ – Trưởng phòng An ninh đối nội- Công an tỉnh Tuyên Quang; Ông Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đông đảo các tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã về tham dự.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Đại diện các BTS GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc và các cơ quan lãnh đạo Nhà nước tặng hoa chúc mừng Đại lễ.

     

    MC điều hành buổi lễ.

    MC điều hành buổi lễ.

    Tuyên Quang là tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Tuyên Quang cũng là Thủ đô kháng chiến với các địa danh lịch sử, là niềm tự hào của đồng bào cả nước. Ngày 24/12/2009, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã đặt nền móng đầu tiên trong việc xây dựng và phát triển tổ chức GHPG tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, toàn tỉnh hiện có gần 40 ngôi chùa được phục dựng và xây mới, gần 20 vị Tăng, Ni hoạt động công tác Phật sự, hiện toàn tỉnh có hơn 17.000 tín đồ Phật tử đang sinh hoạt trong các tổ, hội quy trên địa bàn tỉnh; các chức sắc, nhà tu hành, Phật tử hoạt động, sinh hoạt tôn giáo thuần túy; các chùa và thiền viện tập trung vào các hoạt động phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

    Hoà thượng Thích Gia Quang phát biểu tại buổi lễ.

    Hoà thượng Thích Gia Quang phát biểu tại buổi lễ.

    Trải qua 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển, GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đã trải qua 2 lần Đại hội. Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã vượt qua khó khăn về mọi mặt, Tăng Ni, Phật tử tỉnh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn hoà hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển đi lên cùng dân tộc.

    IMG_9968

    Với sự nỗ lực của Tăng Ni, Phật tử với tinh thần đoàn kết hoà hợp, Phục vụ chúng sinh là cúng dàng Chư Phật. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh luôn thực hiện tốt chủ trương của Giáo hội, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động Phật sự với phương châm “Tốt Đời – Đẹp Đạo” góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang nói chung và Phật giáo tỉnh nói riêng ngày một xương minh.

    Nhìn lại quá trình 10 năm của GHPG tỉnh Tuyên Quang, Hoà Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khẳng định, hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh đã được duy trì nề nếp, nhiều đổi mới sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của Tăng, Ni và nhân dân Phật tử.

    Quang cảnh buổi lễ.

    Quang cảnh buổi lễ.

    “Số lượng Tăng, Ni tham gia Ban trị sự và trụ trì các chùa ngày một tăng để đảm trách các công việc của Giáo hội, các hoạt động Phật sự được duy trì đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới sáng tạo và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân Phật tử, đặc biệt, Tăng, Ni, Phật tử luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống văn hóa, các hoạt động nhân đạo từ thiện được làm tốt đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Phật tử”, Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.

    Với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phật giáo tỉnh cùng Tăng, Ni, Phật tử luôn gắn bó với nhân dân trong mọi hoạt động, tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội… xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tôn giáo khác để góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh, khắc phục mọi tiêu cực, hành vi lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong Giáo hội và trong nhân dân.

    Ông Nguyễn Hưng Vượng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

    Ông Nguyễn Hưng Vượng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

    Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, Ông Nguyễn Hưng Vượng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho rằng: Ban trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, luôn mang trong mình tinh thần hộ quốc an dân, hướng dẫn tăng ni, phật tử trong tỉnh tu học, không ngừng trau dồi kiến thức phật pháp, đạo hạnh để bản thân từng tăng ni, phật tử rèn luyện đạo hạnh theo chính pháp và phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện tích cực và hiệu quả cao hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. sống “Tốt Đời, Đẹp Đạo”, góp phần thực hiện tốt mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

    Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang báo cáo tổng kết hoạt động 10 năm xây dựng và phát triển.

    Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang báo cáo tổng kết hoạt động 10 năm xây dựng và phát triển.

    Trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang xác định: Tiếp tục tăng cường đoàn kết hòa hợp trong tinh thần Lục hòa cộng trụ tứ chúng đồng tu, xây dựng Ban Trị sự ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện, đồng hành với sự phát triển của Giáo hội và đất nước, theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Phát huy tinh thần đoàn kết trong khối đại đoàn kết các dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc cùng với các tôn giáo khác để góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, khắc phục mọi tiêu cực, hành vi lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong Giáo hội và trong nhân dân.

    IMG_9925

    Đồng thời, cần vận động Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như: Thăm hỏi động viên các gia đình thuộc diện đối tượng chính sách, những người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng xã hội như: Gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, xây dựng các công trình phúc lợi, cùng toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang và 4 cá nhân tiêu biểu đã nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang với những thành tích trong hoạt động từ thiện xã hội của tỉnh; Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động từ thiện xã hội; Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang.

     

     

     

     

     

     

     

     

    IMG_0071
    Minh Chính

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều