Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcChùa Hộ Quốc an vị long cốt Tam bảo, khai quang an...

    Chùa Hộ Quốc an vị long cốt Tam bảo, khai quang an vị chân nhang các anh hùng liệt sĩ

    Lễ khai quang, an vị lô hương các anh hùng liệt sĩ và an vị long cốt, cất nóc Tam bảo tại chùa Hộ Quốc (thôn Năm Mẫu, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nhân kỷ niệm 172 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

    Sáng ngày 14/12/2020 (1/11. Canh Tý), nhân kỷ niệm 172 năm Đức điều ngự Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2020) và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-2020, nơi mảnh đất thiêng khu danh thắng Yên Tử, chùa Hộ Quốc (thôn Năm Mẫu, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức lễ khai quang, an vị lô hương các anh hùng liệt sĩ và an vị long cốt, cất nóc Tam bảo.

    Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, TT.Thích Quảng Minh – UV Ban Văn Hóa TƯ, Ủy viên TT GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN Huyện Tiên Lãng, Trụ trì chùa Hộ Quốc – Đền thờ Liệt sĩ Trung Đoàn 5 Yên Tử, Đại đức Thích Tục Phát – Phó Thường trực GHPGVN Huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cùng chư tôn đức Tăng Ni.

    Phía chính quyền về dự lễ và dâng hương có ông Ngô Văn Dụ- Nguyên UV Bộ Chính Trị, Nguyên Chủ Nhiệm UV Kiểm tra TƯ; đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Trung tướng Nguyễn Tiến Long- Nguyên chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị quân tình nguyện VN- Lào; thiếu tướng Lưu Xuân Cải- Phó chính ủy Quân khu 3, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng- giám đốc CA tỉnh Hà Nam. Ông Trần Phi Long- Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công.

    Đến dự còn có đại biểu lãnh đạo ban chỉ huy Quân sự, sở LĐTB-XH, hội Cựu chiến binh, hội Chữ thập đỏ, hội Chất độc màu da cam dioxin, tiểu đoàn Cát Bi, Hải Đà, hội hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ, lãnh đạo các sở ban ngành, các tỉnh, tp. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, các công ty, doanh nghiệp, Phật tử và nhân dân.

    - Advertisement -

    Mảnh đất thiêng Yên Tử chùa Hộ Quốc là nơi cách đây 53 năm, đảng bộ, chính quyền nhân dân và đồng bào các dân tộc đã đùm bọc nuôi dưỡng, đào tạo 75.000 quân Trung Đoàn 5 Yên Tử chiến đấu, trong đó có 27.000 chiến sĩ đồng đội đã hy sinh trên các chiến trường, cánh rừng, biển cả và trên đất Lào, Campuchia, đây còn là nơi hun đúc bản lĩnh chiến đấu của các binh chủng chi viện cho các chiến trường miền Nam thống nhất đất nước.

    Thể theo nguyện vọng của thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ (AHLS) muốn có nơi tìm về dấu tích cứ địa quân ngũ, thắp nén tâm hương tưởng nhớ ơn trên, nhớ những bậc chiến sĩ, anh hùng dân tộc. Được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền Đảng Uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ninh, Tp Uông Bí, xã Thượng Yên Công và các cơ quan chức năng, sau 3 năm thi công, quần thể dự án chùa Hộ Quốc – đền thờ các anh hùng liệt sĩ, các bậc lãnh tụ có công với đất nước qua nhiều thời đại tại Yên Tử do Thượng tọa Thích Quảng Minh và các tướng lĩnh khởi xướng đã thi công được 60%. Quần thể gồm 17 gian với diện tích 2 ha, trong đó khu đền thờ gần 700 mét vuông làm bằng gỗ quý (gỗ gụ, gỗ trò chỉ) chính là khu ghi dấu Trung đoàn 5 Yên Tử xưa kia tập huấn chiến đấu. Chư tôn đức và chính quyền, nhân dân mong rằng đây là nơi khơi nguồn tâm linh, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, thể hiện tình cảm và việc làm đầy tình nghĩa để tri ân các bậc tiền nhân, AHLS, tri ân các chiến sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử của 5 tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

    Trước đó, Thượng tọa Thích Quảng Minh – Viện chủ tổ đình Thắng Phúc (Tiên Lãng, Hải Phòng) kiêm trụ trì chùa Hộ Quốc (Yên Tử, Quảng Ninh) cùng đoàn chư Tăng Ni, Phật tử TP.Hải Phòng trong chuyến ủy lạo cứu trợ miền Trung đã đi đến các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đường 9, thành cổ Quảng Trị, cầu Nhe (Hà Tĩnh), Bến Dược (Củ Chi, TP.HCM) để lễ thỉnh chân nhang các AHLS, thỉnh mời các vị anh linh chiến sĩ đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ về an vị lô hương tại đền thờ Trung đoàn 5 Yên Tử, thờ các vị lãnh đạo nhà nước qua các thời kỳ và các AHLS của đất nước trong quần thể chùa Hộ Quốc.

    Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, TT. Trụ trì Thích Quảng Minh – Trưởng ban kiến thiết quần thể chùa Hộ Quốc đã dâng lời xúc động. Trước hồn thiêng núi Yên Tử uy linh, Thượng tọa nghẹn ngào đọc điếu văn thỉnh mời các AHLS: “Giờ đây, trong cõi âm dương hữu hình, vô hình, có hàng vạn hàng triệu anh linh các AHLS đã phảng phất nơi đây. Các anh linh ra đi khi tuổi còn đôi mươi, quyết chiến đấu hy sinh để bảo vệ con lạc cháu hồng, chỉ cốt sao dân ta thoát vòng nô lệ, cứu đồng bào thoát khỏi cảnh lầm than. Hôm nay ngày 29/10 âm lịch, năm xưa các AHLS của 5 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên lên đây huấn luyện. Giờ này, đốt nén tâm hương xin thỉnh mời các liệt sĩ là bộ đội du kích, liệt sĩ là thanh niên xung phong, dân công, hỏa tuyến, văn nghệ, quay phim, nhiếp ảnh, y tá, bác sĩ, không quân, hải quân, dân phòng, công an, giáo viên liệt sĩ, tù nhân liệt sĩ, mời thỉnh hàng triệu chiến sĩ trận vong trên mọi nẻo đường của đất nước, hài cốt chôn vùi chưa biết phải tìm ở nơi đâu. Xin nguyện các anh linh AHLS ơi, trượng phép mầu tựa nương chư Phật, nhờ chân ngôn bí mật tối linh, về đây thụ hưởng đan thành, nén hương bát nước, nhân dân chúng tôi xin thỉnh mời.”

    Phát biểu tại buổi lễ: Trung tướng Nguyễn Tiến Long- Phó Chủ tịch Hội hữu nghị quân tình nguyện Việt nam- Lào, Nguyên Chính ủy Quân khu 3 nói: “Việc xây dựng chùa Hộ Quốc- đền thờ nhân dân từ nay và mai sau sẽ kết nối giữa lòng nhân ái, truyền thống tri ân nghĩa cử của dân tộc VN và chân lý cao cả của đạo Phật”. Trung tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sĩ trung đoàn 5 và các AHLS cả nước.

    “Tôi thấy ở đây được trời Phật phù hộ hợp với lòng dân. Nhờ Thượng tọa Thích Quảng Minh và các ngài có chức sắc mà chúng ta có được công trình đền thờ trang nghiêm, quy mô, rất mới và có một, thờ từ đức Phật đến chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí lãnh đạo bí thư, chủ tịch nước, chính phủ, quốc hội, các tướng lĩnh có công với quân đội và đất nước, thờ các AHLS trung đoàn 5 và AHLS cả nước qua các thời kỳ. Ai đến được với ngôi thờ này đều có một môi trường đã được đạo trời, đạo Phật, ghi nhận. Chúng ta đều có thể thắp hương tri ân các bậc tiền nhân”- ngài nói.

    IMG_20201213_105549

    Theo đó, HT. Thích Quảng Tùng phát biểu ban đạo từ, nhấn mạnh: “Chúng ta cần học theo vua Trần Nhân Tông, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, đánh giặc xong ngài lại nhường ngôi đi tu và đắc đạo, trở thành vị vua đời vua đạo, nhân dân gọi là Phật hoàng. Chúng ta xây đền – chùa này là giáo dục truyền thống biết hy sinh, biết nhớ ơn, yêu nước cho toàn dân, được âm phù, dương trợ cho xã tắc được yên bình, nhân dân hạnh phúc.”

    Sau phần an vị lô hương chân nhang các AHLS, hội chúng liền gia trì an vị long cốt tam bảo, chú nguyện công trình xây dựng tòa nhà chánh điện sớm hoàn tất để thập phương tín chúng chiêm lễ Tam bảo, viếng thăm các AHLS. Buổi chiều cùng ngày, chư tôn đức kinh sư Huế đăng đàn cầu siêu, chẩn tế các vong linh AHLS và thập loại chúng sinh được thụ hưởng pháp thực cam lồ vị cúng dường, sám nguyện vãng sinh, đắc giải thoát.

    Một số hình ảnh của buổi lễ:

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều