Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcChư Ni Phật giáo huyện Củ Chi tác pháp thọ An cư...

    Chư Ni Phật giáo huyện Củ Chi tác pháp thọ An cư Phật lịch 2567 tại chùa Di Đà

    Sáng ngày 03/6/2023 (16/4 Quý Mão), tại chùa Di Đà (ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM) Thường trực Phân ban Ni giới (PBNG) huyện Củ Chi đã tổ chức lễ tác pháp An cư Kiết hạ (ACKH) Phật lịch 2567, cho chư Ni  huyện nhà.

    Y cứ Tỳ Ni luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, khắp nơi côn trùng sinh sôi nảy nở, để thực hiện hạnh từ bi người xuất gia phải cấm túc an cư tại một trú xứ; đồng thời, đây là thời gian Tăng Ni an trú trong nếp sống lục hòa cộng trụ, ngõ hầu vun bồi Giới Định Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, thành tựu phạm hạnh.

    TT.Thích An Thường, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi sách tấn chư Ni
    TT.Thích Tịnh Tâm, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu

    Trước khi bước vào lễ Tác pháp An cư, chư Ni trường Hạ được đón bước chân an lạc của TT.Thích An Thường, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện; TT.Thích Tịnh Tâm, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện, cùng chư Tôn đức Tăng trong Ban Trị sự Phật giáo huyện quang lâm giáo giới và sách tấn chư Ni hành giả nhân mùa An cư.

    - Advertisement -

    Sau đó, quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự trường Hạ đã niêm hương bạch Phật chứng minh cho lễ tác pháp đối thú an cư. Đại chúng đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Nghiêm làm Thiền chủ; Ni sư Thích Nữ Lệ Tấn, Trưởng PBNG Phật giáo huyện, làm Chủ hương kiêm Giám Luật; Ni sư Thích Nữ Nguyên Chủng, Phó PBNG Phật giáo huyện, làm Hóa chủ; cùng chư Tôn đức Ni trong Ban Chức sự.

    Sau khi quý Ni trưởng, quý Ni sư đối thú; Ban Chức sự đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Nghiêm và Ni sư Thích Nữ Lệ Tấn thọ pháp an cư cho Ni chúng.

    NS.Thích Nữ Lệ Tấn, Trưởng PBNG Phật giáo huyện, Chủ Hương trường Hạ ban lời huấn từ

    SC Thích nữ Huệ Hiền, thông kiểm số chúng
    SC.Thích Nữ Nguyên Chủng, kết Tiêu tướng giới trường
    Đọc Thanh quy

    Sau lễ tác pháp, đại diện Ban Chức sự trường Hạ đã đọc Thanh quy, kết Tiêu tướng giới trường và Đại giới trường Hạ; đồng thời triển khai một số công tác trong mùa An cư để đại chúng an tường và thực hiện tốt.

    Được biết, mùa An cư năm nay trường Hạ Di Đà có 70 vị nội thiền và 65 vị ngoại thiền.

    Thạnh An

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều