Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànChuyên đề sự kiệnCập nhật họp báo vụ 'thỉnh vong': Bà Yến bị phạt 5...

    Cập nhật họp báo vụ ‘thỉnh vong’: Bà Yến bị phạt 5 triệu, đề nghị bị hại sớm trình báo

    Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các hành vi của bà Yến. Ông Hà cũng cho biết TP đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với bà Phạm Thị Yến, mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.

    Sau khi bị lùi thời gian gần 1 giờ đồng hồ vì một số đại biểu đến muộn, buổi họp báo đã bắt đầu. Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phát biểu khai mạc. Bà Hân cho biết trong khuôn khổ họp báo hôm nay, sẽ làm rõ các thông tin phản ánh về chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Tuy nhiên, có nội dung đang trong quá trình cơ quan chức năng làm rõ thì sẽ được trao đổi sau.

    Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phát biểu khai mạc. Ảnh: (Tiền Phong, Vn Express)

    Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phát biểu khai mạc. Ảnh: (Tiền Phong, Vn Express)

    Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh đã có yêu cầu chùa Ba Vàng tạm dừng hoạt động các website chuabavang.com.vn, thaythichtructhaiminh.com, phamthiyen.com vì những trang web này vi phạm trong hoạt động thông tin.

    Việc Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh cho “đóng cửa” những trang web này là một động thái tích cực, nhưng dư luận vẫn đặt ra câu hỏi về công tác quản lý của địa phương này đối với những hoạt động “vong báo oán” xảy ra lâu nay tại chùa Ba Vàng.

    - Advertisement -

    Trước đó, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) ký văn bản số 675 ngày 22/3 gửi trụ trì chùa Ba Vàng, yêu cầu chấm dứt hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo, cụ thể là chấm dứt ‘thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ’ và các hoạt động giảng Pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng, phật tử chùa Ba Vàng thực hiện.

    Sau khi lãnh đạo Uông Bí thông tin vụ việc, BTC dành thời gian cho báo chí. Theo đó, các câu hỏi xoay quanh trách nhiệm của TP Uông Bí, bà Phạm Thị Yến, việc thỉnh vong có phù hợp, nguồn gốc tiền xây chùa…

    Ông Nguyễn Mạnh Hà ca ngợi việc báo chí thâm nhập, phát hiện việc thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ, là những hoạt động không nằm trong danh mục đăng ký hoạt động tôn giáo ở chùa Ba Vàng. “Anh chị em phóng viên đã dũng cảm, trách nhiệm với cộng đồng”, ông nói.

    Hiến chương Giáo hội và các quy định rằng các việc hành đạo, tu đạo do trụ trì chùa đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trụ trì chùa Ba vàng chịu trách nhiệm về hoạt động của bà Phạm Thị Yến. Giáo lý nhà Phật không có cúng oan gia trái chủ và thỉnh vong.

    Hiến chương Giáo hội và các quy định rằng các việc hành đạo, tu đạo do trụ trì chùa đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trụ trì chùa Ba vàng chịu trách nhiệm về hoạt động của bà Phạm Thị Yến. Giáo lý nhà Phật không có cúng oan gia trái chủ và thỉnh vong.

    Trả lời câu hỏi đánh giá thế nào về việc sư trụ trì trả lời việc nộp tiền là “do vong yêu cầu”, ông Hà nói thành phố đã có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo tỉnh và được trả lời rằng hiến chương Giáo hội và các quy định rằng các việc hành đạo, tu đạo do trụ trì chùa đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trụ trì chùa Ba vàng chịu trách nhiệm về hoạt động của bà Phạm Thị Yến. Giáo lý nhà Phật không có cúng oan gia trái chủ và thỉnh vong.

    Khi báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về khoản tiền công đức của phật tử vào chùa Ba Vàng, lãnh đạo TP Uông Bí không có câu trả lời cụ thể, chỉ nói đang từng bước thực hiện và mong muốn có cơ chế cấp cao để công khai, minh bạch tiền công đức để Phật tử và nhân dân yên tâm. Các hoạt động tài chính của chùa được công khai, minh bạch thì sẽ không dẫn đến trục lợi, lợi dụng niềm tin tôn giáo.

    Chủ tịch TP Uông Bí: Chùa Ba Vàng cố tình che giấu việc ‘thỉnh vong’

    Chủ tịch TP Hạ Long khẳng định cơ quan chức năng đang làm rõ sai phạm ở chùa Ba Vàng, thông tin rộng rãi để những ai bị hại sớm trình báo công an

    Chủ tịch TP Uông Bí cho hay đã yêu cầu cơ quan chức năng rà soát hoạt động ở chùa Ba Vàng, trong đó có bà Phạm Thị Yến. Bà Yến là công dân ở thành phố Hạ Long và hiện đã trở về nơi cư trú.

    Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP Uông Bí trả lời câu hỏi của các phóng viên

    Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP Uông Bí trả lời câu hỏi của các phóng viên

    Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết thành phố đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với bà Phạm Thị Yến, mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.

    Sau khi lãnh đạo Uông Bí thông tin vụ việc, BTC dành thời gian cho báo chí. Theo đó, các câu hỏi xoay quanh trách nhiệm của TP Uông Bí, bà Phạm Thị Yến, việc thỉnh vong có phù hợp, nguồn gôc tiền xây chùa…

    Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các hành vi của bà Yến như hành vi thông tin, trục lợi, hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đăng ký ở chùa Ba Vàng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm khác.

    Chủ tịch TP Uông Bí cho hay đã yêu cầu cơ quan chức năng rà soát hoạt động ở chùa Ba Vàng, trong đó có bà Phạm Thị Yến. Bà Yến là công dân ở thành phố Hạ Long và hiện đã trở về nơi cư trú.

    “Chúng tôi đề nghị công an thu thập chứng cứ, đối với cơ quan thông tấn báo chí hôm nay, chúng tôi đề nghị thông tin rộng rãi để những ai thuộc đối tượng bị hại thì sớm trình báo với công an”, ông Hà nói.

    Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết thành phố đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với bà Phạm Thị Yến, mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.
    Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết thành phố đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với bà Phạm Thị Yến, mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.

    Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết thành phố đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với bà Phạm Thị Yến, mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.

    Trả lời câu hỏi của VnExpress về thông tin chùa Ba Vàng do Công ty Tùng Lâm xây dựng, được nhiều quan chức góp vốn, ông Nguyễn Mạnh Hà nói: “Chùa Ba Vàng được đầu tư từ công ty Tùng Lâm là không chính xác. Tước đây chùa Ba Vàng là phế tích, do Phật tử, du khách đầu tư”.

    Chúng tôi khẳng định, thông tin chùa Ba Vàng được đầu tư từ công ty Tùng Lâm là không chính xác. Tước đây chùa Ba Vàng là phế tích, do phật tử, du khách đầu tư. Việc bổ nhiệm sư thầy chưa đủ bằng cấp là trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo và chúng tôi không có ý kiến gì. Việc thu tiền chùa Ba Vàng là bao nhiêu thì chúng tôi, chính quyền và nhân dân đều mong có cơ chế công khai, minh bạch tại các di tích, di sản để Phật tử, du khách yên tâm khi đến đó được đầu tư vào chùa. Còn việc xây dựng chùa trên đất rừng như thế này thì không nằm trong nội dung cuộc họp hôm nay.

    Lãnh đạo UBND TP Uông Bí cho hay, do một số lý do nên Đại đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến sẽ không có mặt trong buổi họp báo.

    Lãnh đạo UBND TP Uông Bí cho hay, do một số lý do nên Đại đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến sẽ không có mặt trong buổi họp báo.

    Trả lời câu hỏi, cúng oan gia trái chủ và thỉnh vong có phải là mê tín dị đoan hay không, ông Hà khẳng định câu trả lời phải từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phố đã có văn bản hỏi ý kiến Giáo hội Phật giáo và chờ đợi câu trả lời.

    Văn bản của Giáo hội tỉnh được gửi tới nhiều cơ quan và thành phố đã kiểm tra yêu cầu chùa thực hiện đúng quy định pháp luật. Nhưng thỉnh vong là hoạt động mà nhà chùa không công khai, cố che giấu, nên việc phát hiện đòi hỏi quá trình công phu, điều tra mấy tháng.

    Còn đối với chính quyền địa phương, thành phố có báo cáo, các hoạt động tại chùa Ban trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh đã nêu ra, nhưng trong quá trình làm việc của họ có chấn chỉnh hay không thì chính quyền không nhận được phản hồi.

    Ông Hà cho biết việc trục lợi từ việc cầu vong khiến người dân, Phật tử đến khuynh gia bại sản thì chúng tôi chưa nhận được đơn thư cụ thể. “Riêng nhân dân Uông Bí luôn tự hào về những điểm tâm linh trên địa bàn như Yên Tử, Ba Vàng. Chúng tôi luôn mong muốn trở thành trung tâm văn hóa tâm linh của tỉnh nói chung, và của TP nói riêng”, ông Hà nói.

    Lãnh đạo UBND TP Uông Bí cho hay, do một số lý do nên Đại đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến sẽ không có mặt trong buổi họp báo.

    Đầu giờ chiều nay, tại chùa Quán Sứ, Ban thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội cũng sẽ họp về sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng.

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều