Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcCần Thơ: Khai giảng khóa An cư kết hạ PL. 2564-DL. 2020

    Cần Thơ: Khai giảng khóa An cư kết hạ PL. 2564-DL. 2020

    Sáng nay, ngày 07/5/2020 (nhằm ngày 16/4 Nhuận năm Canh Tý) tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP. Cần Thơ trang nghiêm tổ chức Lễ Khai giảng Khoá An cư Kiết hạ PL. 2064.

    Quang lâm chứng minh, có sự hiện diện: HT. Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Thành phố; HT. Lý Sân, HT. Thích Huệ Trường – đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Thành phố Cần Thơ; HT. Thích Minh Lý, HT. Thích Thiện Tài – đồng Chứng minh BTS GHPGVN Thành phố Cần Thơ; HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố; TT. Thích Bình Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố; TT. Lý Hùng – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN Thành phố; HT. Thích Giác Hoa, HT. Thích Thiện Huệ, TT. Thích Thiện Thông, TT. Thích Minh Thông, TT. Thích Đức Toàn – đồng Phó Trưởng BTS GHPGVN Thành phố; NT. TN Ẩn Liên, NT. TN Như Minh – đồng Chứng minh Phân ban Ni giới PG Thành phố; NT. TN Diệu Ngộ – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng phân ban Ni giới PG Thành phố; NS. TN Như Hương – Phó Trưởng BTS PG Thành phố; cùng Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực BTS, Trụ trì các cơ sở tự viện trong Thành phố, và gần 200 Tăng Ni hành giả an cư.

    Về phía các cấp chính quyền, có sự tham dự: Bà Nguyễn Thuý Hằng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Cần Thơ; Ông Nguyễn Thanh Kiệt – Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP; Ông Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền; Ông Lê Hoàng Dũng – Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; cùng quý đại biểu lãnh đạo Thành phố, quận Cái Răng, huyện Phong Điền, phường Lê Bình và xã Mỹ Khánh. Cùng sự tham dự hơn 300 phật tử các đạo tràng trong Thành phố.

    - Advertisement -

    Thượng toạ Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

    Tôn chỉ, mục đích của an cư kiết hạ, Ban Tổ chức (BTC) cung thỉnh TT. Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc. Thượng toạ đã nói lên đầy đủ ý nghĩa, tinh thần duy trì giới luật cho hàng xuất gia trên bước đường tu học để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, góp phần vào công cuộc hoằng dương Chánh pháp, cứu khổ độ sanh.

    Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thiện Hữu – Chánh Thư ký BTS PG Thành phố đã thông qua báo cáo công tác tổ chức khoá an cư kiết hạ, được biết năm nay BTS chọn hai điểm trường hạ: Trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam dành cho chư Tăng tu học có 107 vị hành giả an cư, Trường hạ Chùa Phước Long (phường Lê Bình, quận Cái Răng) dành cho chư Ni tu học có 85 hành giả an cư.

    Hoà thượng Đào Như ban đạo từ

    Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Đào Như đã tán thán và sách tấn cho Tăng Ni hành giả an cư luôn tinh tấn trong ba tháng an cư cấm túc tại hai điểm an cư. Hoà thượng mong rằng chư Tăng Ni phải luôn nêu cao giới luật, sống trong tinh thần lục hoà cộng trụ, để sách tấn lẫn nhau tạo điều kiện thuận lợi, phát huy năng lực hoà hợp và kiểm chứng giá trị thanh tịnh trong ba tháng. Đồng thời, Hoà thượng còn nhắc nhở chư Tăng Ni phải tấn tu đạo nghiệp, tu học trong thời gian an cư kiết hạ đừng cô phụ tấm lòng của Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cấp Chính quyền, cùng sự phát tâm cúng dường của đàn na tín chủ để phần nào báo đáp được Tứ trọng ân. Buổi lễ khai giảng khép lại trong tinh thần đoàn kết hoà hợp.

    Ông Nguyễn Thanh Kiệt đại diện các cấp chính quyền phát biểu ý kiến

    Tăng sinh Thích Nhật Tín đại diện Tăng Ni hành giả an cư phát nguyện

     

    Thiện Hậu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều