Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcCà Mau: Lễ cắt băng khánh thành 4 nhịp cầu giao thông...

    Cà Mau: Lễ cắt băng khánh thành 4 nhịp cầu giao thông nông thôn

    Để chào mừng Đại Hội Đảng các cấp và lễ kỷ niệm 70 năm thành lập huyện Trần Văn Thời, ĐĐ Thích Nhuận Trí – phó Thư ký kiêm chánh văn phòng BTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trụ trì Niệm Phật Đường Phước Điền xã Phong Điền, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau kết hợp với UBND xã Phong Lạc cùng nhân dân thực hiện công trình xây dựng 4 nhịp cầu giao Thông Nông thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

    Sáng nay ngày 27/6/2020 (nhằm ngày mùng 07 tháng 5 năm Canh Tý), ĐĐ Thích Nhuận Trí kết hợp với UBND xã Phong Lạc tổ chức lễ cắt Băng khánh thành 4 nhịp cầu có tên là: Cầu Phước Điền 13 – Cầu Phước Điền 14 – Cầu Phước Điền 15 – Cầu Trưng Vương 10.

    Buổi lễ được diễn ra tại nhịp Cầu Phước Điền 14, ấp Lung Dòng, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời dưới sự tham dự của ĐĐ Thích Nhuận Trí– Trụ trì Niệm Phật đường Phước Điền cùng quý Phật tử đại diện các đơn vị tài.

    Về phía Chính quyền có: ông Trần Sử Ký– Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Trần văn Thời; ông Nguyễn Chí Tâm– phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên VN huyện Trần Văn Thời; ông Lê Việt Thanh– phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Lạc; ông Nguyễn Văn Hiên– Chủ tịch UBND xã Phong Lạc cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Phong Lạc.

    - Advertisement -

    Trước khi buổi lễ được chính thức bắt đầu ĐĐ Thích Nhuận Trí đại diện cho các nhà tài trợ có đôi lời phát biểu chúc mừng và chia sẽ niềm vui sau khi 4 nhịp cầu đã hoàn thành nối liền đôi bờ sông, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ phục vụ cho việc lưu thông của bà con được dễ dàng mà còn giúp các em học sinh đến trường được an toàn, tiện lợi; đồng thời, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; theo đó ông Nguyễn Văn Hiên– Chủ tịch UBND xã Phong Lạc có đôi lời cảm ơn sâu sắc đến ĐĐ Thích Nhuận Trí và các nhà tài trợ đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ và an lành đến với chư liệt vị; tiếp đến ông Lê Việt Thanh – phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Lạc trao Bảng ghi nhận Tấm Lòng Vàng đến các nhà tài trợ; Sau cùng là nghi thức cắt Băng Khánh Thành và thông cầu, chụp hình lưu niệm, kết thúc vào lúc 9h30 trong niềm hân hoan hỷ lạc của mọi người.

    Được biết đây là công trình do ĐĐ Thích Nhuận Trí vận động các nhà tài trợ kết họp với UBND xã Phong Lạc cùng nhân dân địa phương thực hiện để chào mừng Đại Hội Đảng các cấp và lễ kỷ niệm 70 năm thành lập huyện Trần Văn Thời, món quà này được gửi tặng các điểm sau đây:

    1. Cầu Phước Điền 13 – ngang 2m – dài 18m toạ lạc tại kênh Lung Trưởng Xanh
    2. Cầu Phước Điền 14 – ngang 3m – dài 21m toạ lạc tại kênh Lung Dòng
    3. Cầu Phước Điền 15 – ngang 3m – dài 13m toạ lạc tại kênh Nội Đồng
    4. Cầu Trưng Vương 10 – ngang 2m – dài 24m toạ lạc tại kênh Lung Dòng nhỏ

    Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là: 583.000.000 vnđ ( năm trăm tám mươi ba triệu đồng).

    Trong đó: ĐĐ Thích Nhuận Trí – Trụ trì Niệm Phật đường Phước Điền vận động hội Cựu Giảng Viên và Nữ sinh trường nữ Trung học Trưng Vương Sài Gòn – nhóm Thiện nguyện “Chung Một Tấm Lòng”, quận 8, T.phố HCM và gia đình Phật tử Quảng Thanh (USA) tài trợ: 473.000.000 vnđ.

    UBND xã Phong Lạc và nhân dân đối ứng: 110.000.000 vnđ.

    Ngoài ra được biết thêm Qua lời chia sẽ của ĐĐ Thích Nhuận Trí – ĐĐ luôn Thực hiện phương châm “ Tốt đời đẹp đạo”  từ đầu năm 2020 cho đến nay ĐĐ luôn phối hợp với chánh quyền địa phương, UBND xã, huyện và các ngành Mặt Trận đoàn thể các cấp Thường xuyên vận động các tổ chức Từ thiện xã hội, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật ủng hộ cho các chương trình An sinh xã hội tại các vùng nông thôn trong tỉnh như: ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài; phát quà cho bà con nghèo, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, khoan giếng nước, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…với tổng kinh phí mà ĐĐ vận động đóng góp cho các chương trình nêu trên là: 1.105.750.000 VNĐ (một tỷ, một trăm lẻ năm triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

       

    Thích Nữ Như Thanh

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều