Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcCà Mau: Khám phát thuốc chữa bệnh và xây cầu nông thôn...

    Cà Mau: Khám phát thuốc chữa bệnh và xây cầu nông thôn trị giá 860 triệu đồng

    Ngày 22/12/2018, nhận lời mời của Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau, Thượng toạ Thích Truyền Tứ – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm (trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) đã cùng với đoàn bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đến khám bệnh và phát thuốc cho hơn 500 lượt người là những thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách, neo đơn, tàn tật, chất độc da cam… tại tỉnh Cà Mau.


    Ngoài khám chữa bệnh, đoàn cũng đã gửi tặng 200 phần qua cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng khánh thành mới 3 cây cầu: Tại ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, cây cầu được xây dựng với chiều ngang 2 m dài 38 m kinh phí 360 triệu đồng; Cầu Kênh Tám Khệnh có chiều ngang là 2 m dài 16m kinh phí 80 triệu đồng; Cầu Kênh Tư Cúc tại huyện Trần Văn Thời có ngang 2m dài 15 m kinh phí xây dựng 80 triệu đồng.

    Tham dự các công tác và trao quà lần này có: Thượng toạ Thích Truyền Tứ – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm; Bác sĩ Lê Văn Chiến – Giám đốc bệnh viện Trưng Vương TP. HCM; Bác sĩ Lê Hồng Lam – Phó Giám đốc  bệnh viên Trưng Vương; Giáo sư Bác sĩ Cao Tấn Phước  – Phó Giám Đốc bệnh viện; Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khánh – Trưởng khoa Bỏng tạo hình thẩm mỹ;  Bác sĩ Hoàng Như Lộc – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Trưng Vương; Đại tá Nguyễn Văn Phép – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau; Đại tá Cao Hoàng Lê – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Đại tá Huỳnh Hoàng Vân, Ông Phùng Như Tân – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư huyện Năm Căn; Bà Nguyễn Hồng Mơ – Phó Bí thư, Chủ tịch xã Tam Giang.

    Ban tổ chức đã vận động của các nhà hảo tâm tài trợ như: Hội Dược sĩ Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh, Công ty Duyên Hải Đồng Nai cùng các nhà từ thiện hảo tâm khác cùng đóng góp. Tổng kinh phí chung cho các công tác này là 860 triệu đồng.

    - Advertisement -

    Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

     

    Hồ Thủy

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều