Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnCà Mau: BTS Tổ chức tham dự Trực tuyến Đại lễ kỷ...

    Cà Mau: BTS Tổ chức tham dự Trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

    Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN nhằm nêu cao truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Đánh giá những thành tựu to lớn của GHPGVN đã đạt được trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, phát triển tổ chức Giáo hội, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

    Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng kéo dài từ 27/4 đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp ở các địa phương trong cả nước. Trước tình hình thực tế đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định thay đổi hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập bằng trực tuyến. Tất cả các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Trị sự chỉ tổ chức Đại lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN vào cùng một buổi trực tuyến sáng 07/11/2021. Các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố không tổ chức riêng lẻ và tập trung nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

    Sáng nay 7/11/2021 (ngày 03/10 Tân Sửu) tại trụ sở UBMTTQVN tỉnh Cà Mau, BTS GHPGVN tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức buổi tham dự trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021).

    Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có HT. Thạch Hà – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT. Thích Huệ Thành – UV HĐTS, trưởng Ban Tăng sự tỉnh; TT. Thích Phước Minh – UV Ban Nghi lễ TƯ, phó trưởng BTS tỉnh; TT. Thích Phước Lợi – UVTT Ban GDPGTƯ, phó trưởng BTS tỉnh;  cùng chư Tôn đức Tăng Ni là phó trưởng BTS, Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; quý Ni Trưởng, quý Ni sư Ban Thường trực PBNG tỉnh Cà Mau.

    - Advertisement -

    Về phía chính quyền tỉnh có: ông Trần văn Hiện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Dương Huỳnh Khải- Tỉnh Ủy viên, phó Chủ tịch Thường trực HĐND; ông Lê văn Sử- Tỉnh Ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn văn Khởi – phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Sang – phó Giám Sở Nội vụ; bà Đoàn Thanh Thuỷ – phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Trần Diệu Hiền – phó Trưởng ban Tôn giáo-Sở Nội vụ; ông Tiêu Minh Tiên – phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh; cùng các vị nguyên là lãnh đạo các Sở Ban ngành, các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình; Báo Cà Mau; Báo Giác Ngộ đồng tham dự, ghi nhận đưa tin.

    Mở đầu buổi lễ, Đội nghệ thuật Khmer thuộc Sở văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có tiếc mục múa đón mừng Đại lễ.

    Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị và giới thiệu Đại biểu tham dự; ĐĐ Thích Nhuận Trí – phó Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử điều phối chương trình; trong không khí thành kính trang nghiêm toàn thể đại biểu đã thanh tịnh lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ và Diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 40 năm GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

    Tiếp đó Quý lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các Sở ngành lần lược trao tặng quà và những lẵng Hoa tươi thắm chúc mừng ngày kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

    Đại diện BTC đại lễ HT.Thạch Hà, TT Thích Phước Lợi đã đón nhận những lẵng hoa và quà từ các đoàn thể, nhà nước gửi đến chúc mừng đại lễ.

    Sau lời Đạo từ cảm tạ của Hòa thượng phó Chủ tịch Thường trực HĐTSTƯ GHPGVN để kết thúc.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần văn Hiệu đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh phát biểu chúc mừng Đại lễ, qua đây ông ghi nhận và tuyên dương những thành tựu Phật giáo Cà Mau đã đạt được trong những năm qua. Ông vô cùng trân trọng những đóng góp của GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, đặc biệt trong những lần bùn phát đại Dịch covid 19 đã đóng góp rất nhiều trong lĩnh vực An sinh xã hội, Từ thiện xã hội, đoàn kết hòa hợp cùng nhau xây dựng và phát triển chung của toàn tỉnh.

    Tiếp đến ông Lâm văn Đoàn – Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Tuyên giáo, Dân tộc Tôn giáo UBMTTQ tỉnh công bố các quyết định khen thưởng đến những tập thể và cá nhân có những đóng góp nổi bật của Phật giáo Cà Mau trong thời gian qua, đồng thời có thành tích xuất sắc trong phong trào phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng nhằm động viên kịp thời, khuyến khích Tăng Ni thuộc Phật giáo tỉnh tiếp tục nỗ lực hết mình trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

    Theo đó Chư tôn đức Giáo phẩm, Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh được đón nhận Bằng khen thưởng của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao tặng.

    Tại đây thay mặt BTC, HT Thạch Hà có đôi lời cảm tạ và tri ân đồng thời nhắc nhở toàn thể Tăng, Ni Phật tử phải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định, giãn cách xã hội, thực hiện đúng 5K-5T để phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

    TN. Như Thanh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều