Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcBình Thuận: Lễ Húy nhật lần thứ 46 cố Hòa thượng Thích...

    Bình Thuận: Lễ Húy nhật lần thứ 46 cố Hòa thượng Thích Nhật Chiếu

    Sáng ngày 7/10/2018 (nhằm ngày 28/8/ Mậu Tuất), tại chùa Diên Thọ (Hòa Phú, Tuy Phong, Bình Thuận), Thượng tọa Trụ trì Thích Đồng Quang cùng môn nhơn tứ chúng trang nghiêm thiết lễ Húy nhật lần thứ 46 cố Hòa thượng Thích Nhật Chiếu khai sơn chùa Diên Thọ.


    Về chứng minh và dự lễ có sự hiện diện quý báu của: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hòa thượng Thích Minh Thiệt, Hòa thượng Thích Phước Diệu – đồng Chứng minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN huyện Tuy Phong; Hòa thượng Thích Giác Định – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bắc Bình; Thượng tọa Thích Phước Túc – Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Sám chủ Đàn tràng; Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo Phật tử gần xa về dự lễ.

    Tại buổi lễ, sau khi chư Tôn đức quang lâm đông đủ, Thượng tọa Trụ trì cùng đạo tràng thành kính cung thỉnh quý Ngài đăng lâm Phật điện niêm hương bạch Phật và tác lễ Cúng ngọ. Tiếp theo là nghi thức thắp hương Tưởng niệm Giác linh và cung thỉnh chư Tôn đức Chứng minh cùng toàn thể đạo tràng hữu nhiễu Bảo Tháp – Nơi an trí nhục thân Hòa thượng Khai sơn để tưởng niệm công hạnh của Hòa thượng cống hiến cho Phật pháp và đạo tràng chùa Diên Thọ.

    - Advertisement -

    Chương trình được tiếp tục với nghi thức Quá đường. Tại đây, sau khi chư Tôn đức thứ đệ an tọa, đại diện Môn nhơn tứ chúng cung kính dâng lời tưởng niệm Ân sư và tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức.

    Đãi lao cho chư Hòa thượng Chứng minh, Đại đức Thích Quảng Mỹ – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận có đôi lời chứng minh, chia sẻ tại buổi lễ. Trước hết Đại đức tán thán công đức của toàn thể Phật tử tại đạo tràng, với tinh thần “ẩm thủy tri nguyên”, quý vị đã cùng với Thượng tọa Trụ trì tổ chức lễ Húy nhật rất trang trọng. Đại đức cũng có lời nhắc nhở toàn thể Phật tử, thời gian tới đây quý vị hãy nổ lực nhiều hơn nữa để cùng Thượng tọa Trụ trì hoàn thành việc xây dựng ngôi Đại hùng Bảo điện hiện đang xuống cấp và chuẩn bị khởi công trùng tu lại. Nguyện mười phương chư Phật và Giác linh Tổ sư gia hộ cho Phật sự trọng đại này sớm được viên thành.

    Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thanh tịnh và thành tựu viên mãn.

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

     

    Nguyên Hảo Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều