Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnBình Phước: Lễ Lạc thành Kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca...

    Bình Phước: Lễ Lạc thành Kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca cao 73 mét tại chùa Phật Quốc Vạn Thành

    Trong niềm vui kính mừng Đại lễ Thành Đạo, sáng ngày 20/1/2021 (08/12 năm Canh Tý) TT. Thích Nguyên Hiếu, trụ trì chùa Phật Quốc Vạn Thành (Khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) đã trang nghiêm tổ chức lễ An vị kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cao 73 mét.

    Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT. Thích Thiện Pháp- Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Tánh- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kiểm Soát TƯ; chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng Tọa; quý Ni trưởng, quý Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

    - Advertisement -

    Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trăm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban ngành đoàn thể và đồng bào địa phương cùng về tham dự.

    Chùa Phật Quốc Vạn Thành, được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2017, trên khuôn viên gần 12 hecta, tọa lạc tại hồ Xa Cát (Đập Sơn Nhì), với nhiều hạng mục đang thi công: Khu vực Dược Sư, Khu vực A Di Đà, Khu Di Lặc… Tôn tượng kim thân Đức Bổn Sư tọa thiền cao 73 mét được xây dựng trong khu vực có diện tích hơn 8000 mét vuông, sau 4 năm thi công đã hoàn thành.

    Tại buổi lễ, Đại diện lãnh đạo Giáo hội và lãnh đạo chính quyền cắt băng lạc thành khu vực phụng thờ kim thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chư Tôn đức Tăng Ni đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, nhất tâm cầu nguyện công trình xây dựng chùa Phật quốc Vạn Thành sớm được thành tựu.

    Minh Nguyên

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều