Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcBình Dương: Trao tặng nhà đoàn kết cho hộ nghèo

    Bình Dương: Trao tặng nhà đoàn kết cho hộ nghèo

    Ngày 12/9/2018 (mùng 3/8/Mậu Tuất), BTS Phật giáo thị xã Thuận An phối hợp cùng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Thuận đã về thăm, chia sẻ với bà con những khó khăn và tổ chức trao tặng nhà đoàn kết cho hộ nghèo thuộc xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

    Đến chung vui mừng nhà mới có sự hiện diện của: TT. Thích Chúc Minh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng BTS Phật giáo thị xã Thuận An; Ni trưởng TN. Pháp Như, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương cùng chư Tôn đức Tăng Ni thuộc Phật giáo tỉnh và các mạnh thường quân,  quý Phật tử Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương.

    - Advertisement -

    Đại diện lãnh đạo chính quyền có: Ông Ngô Ngọc Vạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Thạnh; ông Võ Văn Bé, Bí Thư chi bộ ấp Phước Thuận cũng đến tham dự.

    Căn nhà đoàn kết tặng cho gia đình anh Nguyễn Minh Hòa, ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có kết cấu tường gạch, mái tôn xi măng, nền tráng xi măng, kinh phí xây dựng gần 65 triệu đồng. Trong đó, BTS Phật giáo thị xã Thuận An phối hợp cùng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Thuận hỗ trợ 37 triệu đồng, phần còn lại do lãnh đạo chính quyền địa phương và gia đình góp thêm vào để hoàn thiện ngôi nhà. Việc trao tặng nhà đoàn kết sẽ góp phần giúp gia đình anh Nguyễn Minh Hòa có nhà ở ổn định và yên tâm làm ăn vươn lên thoát nghèo. Có được nhà mới sẽ là nguồn động viên để các gia đình phấn đấu, an tâm chăm lo phát triển kinh tế, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

    Ông Ngô Ngọc Vạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Thạnh đã đọc quyết định trao nhà cho gia đình.

    Ông Ngô Ngọc Vạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Thạnh đọc quyết định

    Quyết định trao nhà đoàn kết

    Đáp tạ tấm chân tình của BTS PG thị xã Thuận An cùng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Bé, Bí Thư chi bộ ấp Phước Thuận chia sẻ: Việc giúp đỡ bà con nghèo là trách nhiệm của mình. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được sự hỗ trợ của BTS PG thị xã Thuận An phối hợp cùng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Thuận để trao căn nhà đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Minh Hòa. Nhân dịp này, ông hy vọng gia đình anh Nguyễn Mình Hòa tiếp tục nuôi dạy con nên người, tích cực lao động để tu bổ thêm cho căn nhà được đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn.

    Ông Võ Văn Bé, Bí Thư chi bộ ấp Phước Thuận phát biểu tri ân

    Trong lễ trao tặng nhà đoàn kết, chư Tôn đức Tăng Ni và các vị mạnh thường quân trong đoàn cũng đã tặng nhiều phần quà  đầy nghĩa tình cho gia đình.

    TT. Thích Chúc Minh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Thuận An tặng quà cho gia đình

    Chư Tôn đức Tăng Ni và các vị mạnh thường quân trong đoàn tặng quà chúc mừng gia đình

    Tại buổi lễ trao nhà, anh Nguyễn Minh Hòa  phát biểu bày tỏ tấm lòng tri ân lãnh đạo chính quyền địa phương và Ban Trị sự Phật giáo thị xã Thuận An cùng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình anh có một ngôi nhà khang trang.

    Tiếp theo, nhằm phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, bên cạnh việc trao nhà đoàn kết, đoàn cũng đã đến khảo sát 2 hộ nghèo tại tổ 17, ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, hỗ trợ 30 triệu đồng và xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình xây dựng lại ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát khang trang hơn để ổn định sinh hoạt trong cuộc sống.

    Ngôi nhà đang  khảo sát

    Nhân dịp này, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trong đoàn cũng đã trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo nơi đây, mỗi phần quà là 400.000 đồng.

    Một số hình ảnh ghi nhận được: 


    TT. Thích Chúc Minh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Thuận An phát biểu

            

       

    Ngọc Mai – Ban TTTT Phật giáo Bình Dương.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều