Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcBan Văn hoá TƯ GHPGVN Khảo sát quần thể tâm linh chùa...

    Ban Văn hoá TƯ GHPGVN Khảo sát quần thể tâm linh chùa Tam Chúc chuẩn bị Vesak 2019

    Sau lễ Tổng kết Phật sự 2018, bàn công việc 2019; trong đó có việc chuẩn bị cho Đại lễ Vessak 2019. Sáng nay, ngày 14/12/2018 ( nhằm ngày 8 tháng 11 năm Mậu Tuất), lãnh đạo Ban VHTW GHPGVN (Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) đã tổ chức chuyến khảo sát quần thể tâm linh chùa Tam Chúc (Hà Nam), họp tại hiện trường bàn các đầu sự kiện thuộc Ban VHTW đảm nhiệm tại Vessak 2019.


    Tham dự trực tiếp chuyến công tác có:  TT Thích Thọ Lạc- Quyền Trưởng ban VHTƯ GHPGVN;  HT Thích Hải Ấn- Phó Trưởng ban thường trực Ban VHTƯ;  TT. Thích Bửu Chánh- Phó Trưởng ban TT Ban VHTƯ;  TT. Thích trí Chơn- Phó Trưởng Ban VHTƯ;  cùng quý chư tôn đức TT Ban VHTƯ, UV Ban VHTƯ, các cư sĩ phật tử đồng tham gia phái đoàn.

    Trong chuyến khảo sát TT Quyền Trưởng Ban VHTƯ  Thích Thọ Lạc cho biết “HĐTS GHPGVN đã giao cho Ban VHTƯ thực chuyến khảo sát lần này, khẳng định 5 phần việc giao Ban VHTƯ đảm trách cần có sự chuẩn bị, đôn đốc kiểm tra và từng bước triển khai. 5 việc chính gồm: Tổ chức triển lãm; Hội chợ; Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hoà bình; Văn hoá truyền thống nhân gian và Chuẩn bị quà tặng (gồm cuốn Kinh Chuyển Pháp luân được dịch thành 4 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pàli, tiếng Trung; và cái đãi (túi )”.

    - Advertisement -

    Theo đó, các việc cần triển khai được phân công cụ thể: Toà nhà có sức chứa 3.500 đến 5000 người gồm các đại biểu chính thức của Đại lễ, đang khẩn trương được DN Nguyễn  Xuân Trường khẩn trương xây dựng và hoàn thiện. Khu vực triển lãm trưng bày các cổ vật Phật giáo sẽ do TT Thích Huệ Vinh (chùa Quan Âm- Đà Nẵng phụ trách. Phòng triển lãm dự kiến đặt ở tầng 3 của toà nhà. Phía trước khu hội trường sẽ có hai bức tranh dài 5 mét, cao 3,5 mét đặt hai bên nhìn ra khu vực xe điện.  Ở khu vực này, sẽ tổ chức Lễ hội văn hoá truyền thống dân gian nhằm giới thiệu nét văn hoá tinh tuý của người Việt với du khách quốc tế và trong nước.

    Khu vực trong chùa cần làm quảng trường có sức chứa khoảng 3.000 người tham gia lễ hội hoa đăng. Cần có 6 khinh khí cầu được thả bên 6 quả núi bên hồ nước. Dự kiến có 7 hoa đăng lớn được thả xuống hồ; hoa đăng từ cổng tam quan đến hồ, xuống thuyền tạo phối cảnh đẹp phục vụ đại chúng. Hai bên tam quan là Hội chợ, Triển lãm; trước tam quan là văn nghệ. TT Thích Minh Hiền đảm trách phần việc này.

    Đoàn đã tham quan Tháp ngọc do các nghệ nhân người Hindu chế tác; đá làm tháp được mang từ ấn độ nơi Đức Phật đản sanh, Ngài thành đạo và  Ngài nhập niết bàn được chuyển về xây tháp Ngọc trên đỉnh non xanh, với 270 bậc đá.

    Thượng toạ quyền Trưởng Ban rất vui được chủ DNXD Bái Đính năm nào, nay tiếp tục xây dựng công trình cho Vessak 2019.  Nhà DNXD Nguyễn Xuân Trường hoan hỷ giới thiệu với lãnh đạo Ban VHPGTƯ và chư tôn đức Tăng- ni, các cư sĩ Phật tử về tiến độ xây dựng. Dẫu còn nhiều bề bộn, sức khoẻ của ông không tốt, nhưng nhà DN hứa hoàn thành đúng tiến độ kịp phục vụ Vessak 2019./.

    Xin chia sẻ một số hình ảnh của phái đoàn:

    Phân Ban TT-TT Ban VH TƯ

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều