Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcTừ thiện xã hộiBan TT-TT Phật giáo tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam –...

    Ban TT-TT Phật giáo tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Bình Dương tặng quà cho các em học sinh dân tộc Chăm tại huyện Dầu Tiếng

    Sáng ngày 25/03/2022, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hỗ trợ trao tặng 40 phần quà quà đến với các em học sinh dân tộc Chăm tại trường Tiểu học Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

    Buổi tặng quà có sự hiện diện tham dự của: TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương; Anh Thái Kiến Thuận – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; bà Ngô Thị Mỹ Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Hòa; Bà Đặng Thị Xuân Thu – Hiệu trưởng nhà trường, cùng các giáo viên và học sinh của trường.

    - Advertisement -

    Bà Trần Thị Kim Vân – Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương; bà Vũ Thị Vân Hương – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban TT-TT Phật giáo tỉnh và thành viên trong Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Bình Dương.

    Phát biểu tại buổi trao quà, Bà Trần Thị Kim Vân – Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương cho biết: Truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, tình hữu nghị Việt- Ấn đã được thử thách và vun đắp qua nhiều thời kỳ, trong hòa bình và lúc chiến tranh, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng. Quan hệ hữu nghị Việt Nam và Ấn Độ có truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ mối quan hệ văn hóa, giao thương, tôn giáo hòa bình từ hơn 2.000 năm trước. Đến nay, tất cả các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến an ninh, quốc phòng, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục đã phát triển nhanh chóng.

    Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ được thành lập từ năm 1982 đã phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân của mình, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, tình hữu nghị Việt- Ấn đã được thử thách và vun đắp qua nhiều thời kỳ, trong hòa bình và lúc chiến tranh, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng.

    Đại dịch Covid-19 là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua của nhân loại, lây nhiễm hàng triệu người, cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng, làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế – xã hội và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

    Theo đó, 40 phần quà được phái đoàn trao tận tay các em học sinh, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, trong đó phần quà trị giá 300 ngàn đồng và phong bì 200 ngàn đồng.

    Những phần quà nhỏ này sẽ góp phần sưởi ấm, động viên tinh thần có thêm động lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống, chăm lo học hành, để mai sau trở thành con ngoan trò giỏi, là một công dân hữu ích cho quê hương. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, tương thân tương ái của Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tại tỉnh Bình Dương, các nhà hảo tâm và được gia đình chị A.Mỹ  (Đinh Thị Cẩm Nhớ) và anh Phi Long (Caleb Fredrick Hunt) ủng hộ trị giá 20 triệu đồng.

    Những hình ảnh ghi nhận tại buổi trao quà:

    Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Dương

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều