Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnBan Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận Kính Mừng Phật Đản...

    Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận Kính Mừng Phật Đản PL.2565 và Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

     Sáng ngày  26/5/2021 (nhằm 15/4 Tân Sửu) tại chùa Phật Ân, (TP. Phan Thiết, nơi đặt Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận) Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật Đản Phật lịch 2565 và kỷ niệm 40 năm Thành lập GHPGVN (1981-2021)

    Quang lâm tham dự về phía Phật giáo tỉnh có Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM, chứng minh Ban Trị sự; HT. Thích Giác Minh, HT. Thích Minh Trí – đồng chứng minh Ban Trị sự; HT. Thích Minh Nhật – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự; HT. Thích Ấn Chánh, TT. Thích Thông Triêm – đồng Phó Ban Trị sự. Chư Tôn đức thành viên Ban Thường trực, chư Tôn đức Tăng Ni đại diện các Ban Trị sự thành phố huyện, thị đồng về dự lễ.

    Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, TP. Phan Thiết có ông Đặng Hồng Sĩ – UVTV, Trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy; bà Bố Thị Xuân Linh – UVTV, Chủ Tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phan Tuấn Khanh – Phó trưởng Ban Tôn giáo; Thượng Tá Huỳnh Hữu Kim – Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Nguyễn Nam Long – Phó chủ tịch UBND TP; bà Phan Thị Mai – Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Nguyễn Quốc Duy – Phó phòng nội vụ TP.

    - Advertisement -

    Ngày Rằm Tháng Tư là ngày đặc biệt của tất cả những người con Phật trên toàn thế giới cách đây 2645 năm, Đức Từ Phụ Thích Ca đã Đản Sanh dưới cây Vô Ưu trong khu vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ca Tỳ La Vệ.

    Năm tháng đi qua, nhưng tinh thần Từ bi trí tuệ của Đức Phật vẫn còn hiện hữu nơi nhân gian, thông qua hình ảnh Tăng Đoàn tinh tấn tu tập,  người Phật tử giữ gìn 5 giới 10 điều thiện; thông qua những hoạt động Lợi tha: giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn, tìm lại chính mình…

    Sau khi Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, tuyên bố lý do….toàn thể hội chúng đồng lắng tâm lắng nghe HT. Thích Huệ Tánh tuyên đọc Thông điệp của đức Trưởng lão Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ GHPGVN: “…Là sứ giả của chân lý bất tận về từ bi và trí tuệ của Ngài, Vesak là thời gian để mỗi chúng ta tưởng niệm, nhắc nhớ cuộc đời của Đức Phật và những thông điệp vượt thời gian, không gian của Ngài. Tổ chức Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, những người đi theo dấu chân Đức Phật, để hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Giới – Định – Tuệ mà Ngài đã chứng nghiệm mang đến an lạc, hạnh phúc cho mọi người, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, và hòa bình cho nhân loại…”

    HT. Thích Minh Nhật tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự: “…Trong không khí hân hoan kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, tất cả người con Phật trên hành tinh này hãy cùng nhau thực hiện lý tưởng và lời dạy của Đức Phật, tinh tấn tu tập Giới Định Tuệ thông qua con đường Bát Chánh đạo, luôn tôn trọng sự sống và môi trường sống của muôn loài, khuyến khích mối liên hệ tương giao, hòa bình giữa con người với con người, giữa con người với các loài cộng sinh, chung sống hòa hợp trên nền tảng Từ, Bi, Hỷ, Xả đem lại đời sống hỷ lạc không khổ đau…”

    TT.Thích Thông Triêm trình bày Báo cáo thành quả 40 năm hoạt động của GHPGVN tỉnh Bình Thuận: ” Sau khi Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập, Chư Tôn Giáo phẩm các hệ phái tại Bình Thuận hình thành một Ban vận động thống nhất Phật giáo tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận  và Ninh Thuận) cũng được thành lập… Kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo Tỉnh Thuận Hải được tổ chức vào năm 1982 tại Giảng đường Tòng Lâm Vạn Thiện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thuận Hải ra đời. Đại diện cho Tăng Ni Phật tử trong Tỉnh đến nay đã tròn 40 năm trải qua 8 nhiệm kỳ. 

    …Đến Nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức các Ban Ngành trong Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh. Nhiệm kỳ VIII: 2017 – 2022, phát huy tinh thần phương châm “Đoàn kết – hòa hợp – Trưởng dưỡng Đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội” đã và đang hoạt động một cách đồng bộ, có hiệu quả cùng với 10 Ban Trị sự Phật giáo Huyện, Thị xã, Thành phố trong Tỉnh…

    Ghi nhận những thành quả đạt được trong 40 năm của Phật giáo tỉnh, HT. Thích Minh Nhật thay mặt Hội đồng Trị sự trao bằng Tuyên dương công đức đến tập thể các Ban Trị sự huyện, thị.

    Bà Bố Thị Xuân Linh- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã trao bằng khen của chính quyền tỉnh đến đại diện các tập thể và các cá nhân tiểu biểu của Phật giáo tỉnh.

    Sau lễ Hành chánh, chư Tôn đức đã cử hành nghi thức Lễ Phật đản theo truyền thống thiền môn: niêm hương bạch Phật, tụng Sám Khánh đản,…

    Buổi lễ kết thúc sau khi TT. Thích Pháp Huệ – Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo chính quyền.

    Nguyên Hảo- Viên Nguyên

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều