Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcBan Dân tộc tỉnh Bình Phước thăm và chúc mừng Phật giáo...

    Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước thăm và chúc mừng Phật giáo huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng nhân Kỷ niệm 40 năm Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021), sáng 06/11/2021  ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập và Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng.

    Ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc và tặng quà cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng
             Tại các điểm đến thăm ông Lý Trọng Nhân, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử trong huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng. Ông cũng gửi lời cảm sâu sắc nhất đến chư Tôn đức các Ban Trị sự trong thời gian qua, đặc biệt là từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát cho đến nay, đã cùng đồng hành với Ban Dân tộc tỉnh ủng hộ quà gồm các nhu, yếu phẩm, lương thực thiết yếu cho hàng ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chưa được nhận hỗ trợ từ các nguồn khác, lao động ngoại tỉnh không có việc làm, có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang ở trọ tại địa phương…và đã quan tâm sâu sắc đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    Tiếp đoàn, Đại Đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập chia sẻ: với phương châm “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật”, Ban Trị sự và Tăng Ni Phật tử luôn nhất quán tư tưởng và hành động: đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, các mặt trận đoàn thể địa phương, đặc biệt là Ban Dân tộc tỉnh trong công tác kết nối các tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ an sinh xã hội cho hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo vùng sâu vùng xa, vùng biên giới… trên địa bàn tỉnh

    Ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tặng quà cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập
    Cũng trong dịp này Ban Dân tộc tỉnh đã tặng quà chúc mừng đến các Ban Trị sự, động viên chư Tôn đức Tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo – Dân tộc, đáp ứng với yêu cầu phát triển chung của đất nước. Làm cho đạo đời hòa hợp, nhân duyên thuận lý, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc và đoàn kết.
                                                                           (Theo Lâm Á Rịa bdt.binhphuoc.vn)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều