Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcBà Rịa – Vũng Tàu: Buổi gặp gỡ với quý chức sắc...

    Bà Rịa – Vũng Tàu: Buổi gặp gỡ với quý chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo

    Quân khu 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN),  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với quý chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

    Quang cảnh buổi gặp gỡ

    Sáng nay, ngày 31/08/2018 (21/7/Mậu Tuất), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tp. Bà Rịa) Quân khu 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với quý chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

    - Advertisement -

    Tham dự buổi gặp gỡ thân mật có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7; bà Nguyễn Thị Yến,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN),  Bộ chỉ huy Quân sự,  Ban Dân vận,  Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Công an, Phòng Nội vụ, Ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo đài, quý chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo; Hội Thánh Tin Lành, Hội Truyền giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Minh Lý, Minh Sư, Bửu Sơn Kỳ Hương…


    Mục đích buổi gặp gỡ nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và kết nối thông tin giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Quân đội với chức sắc các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đây là truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà được duy trì hàng năm.

    Tại buổi gặp gỡ, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 trình bày một số thông tin cần thiết và bổ ích trong tình hình mới.  Bất kỳ ai (bao gồm quốc gia, tổ chức, cá nhân) tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta. Ngược lại, bất kỳ thế lực nào (bao gồm quốc gia, tổ chức, cá nhân) có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gây tổn hại (trực tiếp và gián tiếp) lợi ích chính đáng (phù hợp luật pháp Quốc tế và pháp luật Việt Nam) của đất nước, các địa phương, các tổ chức (được pháp luật Việt Nam công nhận), người dân Việt Nam đều là đối tượng đấu tranh của chúng ta…

    Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 trình bày một số thông tin cần thiết và bổ ích trong tình hình mới


    Như Chiếu – Tâm Thịnh

    Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều