Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcBà Rịa Vũng Tàu: Buổi chia sẻ chuyên đề Chung tay bảo...

    Bà Rịa Vũng Tàu: Buổi chia sẻ chuyên đề Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

     Thực hiện công văn 151/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 4/5/2022 và công văn 397/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 23/5/2022 về việc phối hợp hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học; sáng ngày 26/5/2022, Ban Trị sự GHGPVN thị xã Phú Mỹ – Ban Tổ chức 8 trường hạ đã tổ chức buổi thuyết trình về chương trình bảo vệ động vật hoang dã, tại hội trường tổ đình Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ).

    Tham dự buổi nói chuyện về phía Phật giáo tỉnh, thị xã Phú Mỹ có Hòa thượng Thích Giác Thông, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đặc trách hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, ủy viên HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã, Trưởng Ban Tổ chức các trường Hạ; Thượng tọa Thích Nhuận Phước, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Trụ, Trưởng Ban Văn hoá PG tỉnh; Thượng tọa Thích Vĩnh Tế, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã; Thượng tọa Thích Giác Phương , Thượng tọa Thích Minh Đạo; Ni sư Thích Nữ Quảng Đàm đồng Phó Ban Trị sự Phật giáo thị xã; Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế thị xã; chư Tôn đức Ban Chức sự; chư hành giả an cư 8 trường hạ trên địa bàn thị xã cùng tham dự.

    - Advertisement -

    Về phía Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) có Thượng tọa Tiến sĩ Dhammapiya, Tổng Thư ký IBC; ông Omos, Phó Văn phòng Liên đoàn Phật giáo quốc tế, Tiến sĩ Barbara Mass, Thư ký về Môi trường và Bảo tồn của Liên đoàn Phật giáo quốc tế (thuyết trình viên buổi nói chuyện) và các thành viên trong đoàn.

    Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, ủy viên HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thay mặt Ban Tổ chức, chư Tăng Ni hành giả an cư 8 trường hạ phát biểu chào mừng phái đoàn.

     

    Tiến sỹ Barbara Maas) đã trình bày về những nguy cơ toàn cầu trong các đại dịch, nhất là đại dịch Covid-19 vừa qua đều liên quan đến các động vật hoang dã trong tình hình môi trường sống của các loài đang bị đe doạ trầm trọng. Việc bảo vệ động vật nói chung, động vật hoang dã nói riêng là chủ đề mà toàn thế giới đang quan tâm, trong đó Phật giáo không ngoại lệ.

    Thông qua buổi toạ đàm, Tiến sỹ Barbara Mass mong muốn quý Tăng Ni là cầu nối nhân rộng thông điệp “Hãy chung tay bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” đến tất cả cộng đồng Phật tử trong và ngoài nước, giúp cho mọi người nhận thức toàn diện hơn những tác hại và nguy cơ dẫn đến sự tuyệt chủng của các giống loài quý hiếm: mất đa dạng sinh học, phá hoại sự cân bằng môi trường tự nhiên,…

    Tùng Lâm

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều