Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếPhật giáo nước ngoàiẤn Độ: Yêu Cầu Đất Xây Chùa Ở Ayodhya

    Ấn Độ: Yêu Cầu Đất Xây Chùa Ở Ayodhya

    Hôm thứ năm, ngày 20/02/2020, bộ trưởng liên hiệp Ramdas Athawale, đã đưa ra yêu cầu cấp đất để xây dựng một ngôi chùa Phật giáo ở Ayodhya, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

    Feb-20-B15-H01

    Ông Ramdas Athawale cho biết, ông sẽ sớm gặp thống đốc bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, để trình bày yêu cầu nói trên.

    “Tôi muốn được giao khoảng 8 ha dành cho các Phật tử và một ngôi chùa Phật giáo lớn được xây dựng ở Ayodhya. Tôi sẽ sớm gặp thống đốc bang Uttar Pradesh”, ông Athawale phát biểu.

    Năm ngoái, tòa án tối cao đã bàn cãi về việc dành quỹ đất cho những người Hindu giáo xây dựng một ngôi đền cũng như đề nghị chính quyền bang Uttar Pradesh cấp 2 ha cho Ủy ban từ thiện Sunni tại một địa điểm khác ở Ayodhya để xây dựng một thánh đường.

    - Advertisement -

    Ông Athawale cho biết, “Nếu đề nghị của tôi không được cân nhắc, chúng tôi – những người theo đạo Phật – sẽ thành lập một quỹ ủy thác để yêu cầu đất ở Ayodhya và xây dựng một ngôi chùa Phật giáo ở đó”.

    Dân Nguyễn (Dịch từ The Times of India)

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều