Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếPhật giáo nước ngoàiẤn Độ: Một Nhà Sư Bị Báo Tấn Công

    Ấn Độ: Một Nhà Sư Bị Báo Tấn Công

    Một nhà tu hành Phật giáo đã mất mạng vì bị báo tấn công khi đang ngồi thiền định trong một khu rừng ở Ấn Độ.


    Big cat in captivity.

    Nhà tu hành 35 tuổi, tên là Rahul Walke Bodhi, ngồi thiền định dưới một gốc cây ở rừng Ramdegi nằm ở phía tây Ấn Độ khi tai nạn thương tâm này xảy ra.

    Hai nhà sư khác cùng thiền định với nạn nhân đã tẩu thoát, cảnh sát tỉnh Maharashtra cho biết.

    Một nhân viên cảnh sát đã phát biểu với AFP rằng thi thể của nhà sư nói trên đã bị con báo tha vào rừng.

    - Advertisement -

    Khu rừng này bao gồm một khu vực bảo vệ dành cho hổ, báo.

    Cảnh sát cũng cho biết các nhà sư nói trên đang có mặt tại tỉnh này để tham gia một hội nghị Phật giáo thường niên và họ đã phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm.

    Đây là vụ tấn công thứ năm trong khu vực này trong một vài tháng vừa qua.

    Chính quyền ước tính có khoảng 12.000 con báo sống ở Ấn Độ.

    Sự phát triển của các không gian đô thị đã khiến cho động vật hoang dã sống gần hơn với con người.

    Dân Nguyễn

    (Dịch từ Huffpost)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều