Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeThời ĐạiGiáo dụcẤn Độ: Đại học Nālandā- Xuân Canh Tý về trên núi Linh...

    Ấn Độ: Đại học Nālandā- Xuân Canh Tý về trên núi Linh Thứu

    Tối ngày 24/01/2020 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), toàn thể Tăng Ni sinh du học tại trường Đại học Nālandā, thị trấn Rajgir, bang Bihar, Ấn Độ đã tổ chức Lễ đón Giao thừa, Tết cổ truyền Việt Nam. Buổi lễ không những làm vơi đi nỗi niềm của những người con xa quê hương, xa Thầy Tổ, mà còn chuyển tải, giới thiệu Văn hoá dân tộc Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền đến với bạn bè Quốc tế.

    Phó Hiệu trưởng cùng các Giáo sư và toàn thể Sinh viên Quốc tế

    Tăng Ni sinh viên tại Đại học Nālandā, Ấn Độ

    - Advertisement -

    Tham dự buổi lễ có Phó Hiệu trưởng Giáo sư Sunaina Singh, Giáo Sư Sukhbir Singh Trưởng khoa Phật học, Giáo sư Pankaj N. Mohan Trưởng khoa Sử, Giáo sư Sarnam Singh Trưởng khoa Môi trường và Sinh thái học, Giáo sư Sapna A. Narula Trưởng khoa Quản lý, Ông P.N. Roy Trưởng phòng Quản lý Sinh viên vụ, Giáo sư Anand Singh Giảng viên khoa Phật học cùng các vị Giáo sư, Giảng viên, các Phòng ban và hơn 100 sinh viên quốc tế từ các khoa khác nhau tại Đại học Nālandā.

    Phó hiệu trưởng- Giáo sư Sunaina Singh (ở giữa)

    Nālandā là Trường Đại học Quốc tế đào tạo Hậu Đại học, nghiên cứu chuyên sâu được thành lập từ năm 2010. Nālandā được truyền cảm hứng từ sự xuất sắc trong học tập và tầm nhìn toàn cầu của các bậc trí giả từ Đại học Nālandā cổ xưa. Đồng thời, khao khát đáp ứng và thiết lập các tiêu chuẩn xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu. Trường đang được hỗ trợ bởi tất cả các quốc gia thành viên của Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và đã được 17 quốc gia ký kết.

    Cho đến năm 2020, có tất cả 21 Tăng Ni sinh đang theo học và nghiên cứu tại trường Đại học Nālandā, khoa Phật học, Triết học và Đối chiếu Tôn giáo học; trong đó có 18 vị đang học chương trình Thạc sĩ, và 3 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Khoa.

    Tăng Ni sinh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Tăng sinh của các nước

    Tại buổi lễ, Tăng ni sinh đã tổ chức Lễ đón Giao thừa và cầu nguyện thế giới hoà bình. Cầu chúc tất cả mọi người đều có một cái Tết, một năm mới an lành và hạnh phúc theo tinh thần Từ bi và Trí tuệ của nhà Phật.

    Đây là một số hình ành được ghi nhận:

    – Công tác chuẩn bị cho buổi lễ:

    Chuẩn bị lá chuối gói bánh Chưng bánh Tét

    Tăng Ni sinh viên gói bánh mừng đón Xuân Canh Tý

    Công tác trang hoàng cho buổi lễ

    – Những hình ảnh ghi nhận:

    Buổi lễ cầu nguyện được diễn ra trong không khí trang nghiêm và trọng thể

    Các Giáo sư và Giảng viên Đại học Nālandā

    Lời phát biểu chúc mừng từ Giáo sư Sunaina Singh

    Tặng quà lưu niệm đến Giáo sư Sunaina Singh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học

    Trưởng các Khoa và Giáo sư tại Đại học Nālandā          

    Giáo sư Anand Singh – Giảng viên Đại học Nālandā

    Chia sẻ văn hoá Tết với các bạn Sinh viên Quốc tế

    Ni sinh Việt Nam với cộng đồng Sinh viên Quốc tế: Bhutan, India, Cambodia

    Sinh viên Việt và bạn bè Quốc tế quây quần bên bếp lửa trong tiết Xuân

    Bà Phó Hiệu trưởng trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Việt

    Trưởng khoa Phật học cùng các Giáo sư hân hoan bởi sự đa dạng ẩm thực Việt

    Quan cảnh trước giờ đón Giao thừa

    Giới thiệu các món ăn Việt:

    Thiền Minh

    (Sinh viên Đại học Nālandā)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều