Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaThái Bình: Đại lễ Vu Lan - Báo Hiếu chùa Từ Xuyên

    Thái Bình: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu chùa Từ Xuyên

    Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, sáng ngày 11/08/2019 (11/07/Kỷ Hợi), chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) long trọng tổ chức lễ hội Bông hồng cài áo, nghi thức thiêng liêng và thành kính nhất trong ba ngày Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu cầu siêu cửu huyền thất tổ.

    Đến chứng minh, tham dự buổi lễ có: TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh, trụ trì chùa Từ Xuyên cùng chư tôn đức Tăng, Ni và sự hiện diện của đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử.

    Chương trình buổi lễ gồm các phần: phút nhập từ bi quán tưởng niệm, dâng lục cúng dường, nghi thức cài hoa hồng, cảm niệm mùa Vu Lan, tác bạch dâng y chư tôn đức chứng minh. Các nghi thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt là phần nghi thức cài hoa hồng, những giọt nước mắt xúc động của các bạn trẻ khi nghe ý nghĩa của bông hồng cài áo. Phải chăng lúc này, khi đứng trong không khí thiêng liêng của buổi lễ và suy tưởng về Cha, về Mẹ, các bạn mới phần nào hối hận những lỗi lầm mình trót gây ra, làm cho Cha Mẹ phải buồn lòng. Hay đó là giọt nước mắt bất hạnh của những người con không còn được sống trong tình yêu thương của Cha của Mẹ! Những nỗi bất hạnh ấy, làm cho mỗi người có mặt trong buổi lễ hôm nay không khỏi hối hận, ngậm ngùi.

    Khi các Phật tử đạo tràng Mai Tâm Tĩnh chùa Từ Xuyên tác bạch dâng cúng dàng phẩm vật, Thượng tọa Thích Thanh Định ban đạo từ cho hàng Phật tử. Thượng tọa nêu cao gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên và khuyến tấn hàng Phật tử phải biết sống trọn đạo làm người, phải báo đáp những ân đức mà Cha Mẹ, Tổ sư và các bậc tiền bối hữu công đã hy sinh cho chúng ta. Thượng tọa nhắc nhở: “Là người con Phật phải nhớ ơn và đền bốn ơn nặng. Nếu quý Phật tử làm được như vậy thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu Lan – Báo hiếu”. Kết thúc buổi lễ là nghi thức tụng sám Vu Lan, hồi hướng cho thất tổ cửu huyền được siêu thăng, cha mẹ hiện tiền được an lạc, hạnh phúc.

    Bước theo gương hiếu của Mục Kiền Liên, cũng như theo lời Phật dạy rằng hạnh hiếu là hạnh Phật, chúng ta tôn thờ người mẹ chung là mẹ Việt Nam, tôn thờ nhiều đời cha mẹ của chúng ta đã khuất, kính trọng cha mẹ hiện tiền đang sống với chúng ta, cũng như những người hiện hữu xung quanh ta. Thiết nghĩ có được tâm hiếu kính cha mẹ mình và tâm hồn rộng mở kính trọng mọi người như cha mẹ, đồng thời thể hiện tâm cao quý ấy thành những việc làm thiết thực mang an vui, lợi lạc đến cha mẹ và mọi người là cách báo hiếu báo ơn tốt nhất trong mùa Vu Lan.

    - Advertisement -

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

    Chư tôn đức chứng minh
    Thành kính hướng về Phật đài
    Lắng lòng nghe kinh Vu Lan
    Mỗi mùa Vu Lan về cài trên ngực hoa hồng tưởng nhớ về tình yêu thương cha mẹ
    Bồi hồi nhớ về công đức sinh thành
    Phật tử Từ Liên dâng lời tưởng niệm về cha mẹ
    Nghi thức cài hoa hồng
    Nghi thức dâng phẩm vật cúng dàng
    Đạo từ của chư tôn đức chứng minh
    Tụng sám Vu Lan
    …và hồi hướng
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều